WAREHOUSE COFFE & TEA

📍 Số 206 Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM ⏰ 7:00 - 23:00 Sài Gòn là một cô nàng đỏng đảnh kiêu kì và cũng rất khó chiều, nắng mưa bất chợt lại thường xuyên oi bức, đất chật người đông, khói xe mịt mù, muốn kiếm một không gian yên tĩnh thật khó. Nhưng trong thời điểm hiện tại thì nếu muốn bắt gặp những hình ảnh náo nhiệt như trên thì khá khó, mong là mọi thứ sẽ ổn và bình yên lại sớm, rãnh quá nên mình sẽ lôi những chiếc ảnh lung linh mà mình đã chụp lúc trước dịch ra mà review cho các bạn về chiếc quá khá ok đây. Bên cạnh những quán cà phê đẹp “sống ảo” thì những quán cà phê có không gian rộng, thoáng đãng, wifi mạnh dành cho nhóm học tập, làm việc lại trở thành tiêu chí được quan tâm nhất ở các bạn trẻ. Nếu như các bạn vẫn chưa tìm được cho mình 1 địa điểm thích hợp làm việc hay để học tập thì mình nghĩ bài viết này có thể khá hữu ích đấy. Không quá ngạc nhiên khi đến với Warehouse, bạn bắt gặp những ánh mắt say mê chăm chú nhìn vào chiếc laptop, những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím hay các cuộc họp đầy ý tưởng sáng tạo. Warehouse là 1 chiếc quán coffee rất thích hợp cho những người cần không gian yên tĩnh ngồi học bài hay làm việc. Chiếc quán không nằm ở vị trí trung tâm thành phố, nhưng lại tọa lạc trên con đường Phan Huy Ích khá đông đúc. Không gian bên trong của quán rất tinh tế tỉ mỉ, sạch đẹp đặc biệt là cực kỳ yên tĩnh để các bạn thoải mái làm việc hay thảo luận họp nhóm. Menu quán khá đa dạng nha, mình đã lựa lên lựa xuống lựa tới lựa lui mới chọn được cho mình 1 em Trà olong hạt sen macchiato, bạn mình đã chọn 1 ly Smoothies phúc bồn tử, cả 2 đều size L cả. Giá nước ở đây giao động từ 39k – 50k, mình thấy khá là hợp túi tiền với các bạn sinh viên, các bạn có thể đến để học bài đọc sách làm bài tập nhóm các kiểu. Riêng cảm nhận của đối với ly trà olong hạt sen macchiato, mình cảm thấy vị trà ở đây cực đậm đà loại thoang thoảng mùi sen mang đến cảm giác thanh mát. Trà không quá ngọt được mix kèm cùng hạt sen bùi bùi, đặc biệt hạt sen ở đây do chủ quán tự làm, tự nấu luôn nên rất đảm bảo vệ sinh nè. Nhìn ly trà olong hạt sen machiato được decor siêu hấp dẫn với phần topping hạt sen đầy ắp và lớp macchiato mặn mặn, béo béo thì vị vô cùng thơm bùi bên trên. Smoothies Phúc Bồn Tử thì lại được hòa trộn giữ vị thơm béo từ sữa kết hợp với quả Phúc Bồn Tử đem đến ly đồ uống có hương vị thơm ngon khiến bao người mê. Mình thấy ly này được pha chết rất là bắt mắt luôn ý, thành ly được pha phết lớp mứt phúc bồn tử với màu đỏ rực, bên trên là lớp kem sánh mịn béo ngậy. Mình chấm điểm cao về cách trang trí của quán rất nhiều. Ngoài ra, mình còn được biết Warehouse còn có tầng rooftop bên trên với không gian rất rất là chill luôn nha. Vào thứ 3 hàng tuần các bạn còn có thể đến quán để thưởng thức màn live acoustic của quán, vào lúc 20 giờ đến 22 giờ cực kì hấp dẫn.
người yêu thích