Trả lời bài viêt Tú Cầm

Sai rồi bạn nhé, chưa chi đi nói người ta, tội cho họ. Mình xin phân tích nè: Điện thoại như iPhone hay Sony, .... thường có phần mềm định vị, còn điện thoại China (Không biết bạn xài ĐT gì) thì có theerr định vị bằng Gmail trên Google. Bất cứ điện thoại nào khi đặt định vị, khi hư hỏng, tắt nguồn, tháo sim, khi kiểm tra định vị đều bào điểm cuối cùng truy cập mạng. có nghĩa là bạn vô quán ốc tô thấy món ngon nên xin pass wifi hoặc mở 3G và tự sướng. Nên định vị sẽ lưu lại chổ đó cuối cùng của bạn, sau này khi nào bạn mở ra cũng thấy nó vẫn ở định vị ở đó. Nếu máy hôm nay định vị ở đó, tối lại định vị ở chổ khác thì may ra máy còn sống, có nghĩa là kẻ dùng ko biết xóa định vị của bạn. còn nó luôn nằm 1 chổ khi bạn mất thì xác định cmt nó rồi. xem xong bình luận của mình đi ăn ốc tô và xin lỗi cô chú bán ốc nhé, tội cho họ, haiza...
người yêu thích