TOM FORD - Fucking Fabulous & Lost Cherry 🍒

Đối với nước hoa TOM FORD thì mình không có nghiên cứu gì hết, bởi vì mình thích người phát ngôn là Chu Nhất Long vì vậy mình đã mua 2 chai vì thần tượng. Ố là la ~~~ Lost Cherry: Hương hoa anh đào ngọt ngào. Đây là loại nước hoa mà mình khá yêu thích. Khi lần đầu tiên dùng thì mình không nghĩ nó cùng với cherry có thể kết nối với nhau. Hương nước hoa không phải là mùi hương anh đào tươi mới, mà phần lớn mùi hương như rượu anh đào hoặc mùi anh đào đóng hộp. Hương vị hạnh nhân quá nổi bật đến nổi con trai 6 tuổi của mình ngửi thấy và hỏi “mẹ uống siro ho phải không”. Mùi hương giữa và cuối khá là đặc biệt mùi hương tương đối ngọt ngào cũng có nét trầm lắng. Chỉ với vài ngày dùng nó thì mình cảm thấy yêu thích mùi hương này rồi. Người phát ngôn tốt, packing đẹp, mình yêu thích hoàn toàn về chai nước hoa này luôn. Mùi hương đặc trưng: Hương đầu: Black cherry, hạnh nhân Hương giữa: Anh đào, hoa hồng Thổ Nhĩ Kỳ, hoa nhài. Hương cuối: Balsam Peru, đậu Tonka, gỗ đàn hương, cỏ Vetiver, gỗ tuyết tùng. Mình đã mua chai phiên bản tiếng pháp mà chưa khám phá, tìm hiểu gì về nước hoa Fucking Fabulous. Khi dùng thử thì mình mới thấy chai nước hoa này không phù hợp với mình và cũng không mất gì khi mình tặng nó cho chồng. Mùi hương: Nhóm hương da thuộc. Hương đầu: Cây đơn sâm, lavender. Hương giữa: Hạnh nhân, vani, da thuộc, hoa diên vĩ (Orris). Hương cuối: Đậu Tonka, da thuộc, hương Cashmeran, hổ phách, hương gỗ.
người yêu thích