📌TIP 📌 Du lịch Thái Lan dưới 10 triệu

Du lịch Thái Lan không bao giờ là hết hot đối với các bạn trẻ Việt Nam. Vì vậy, có rất nhiều bạn hỏi làm thế nào để đi du lịch Thái với giá rẻ. Nếu bạn có quan tâm về vấn đề này thì hãy đọc hết bài viết của mình nhé! 🎀Vé máy bay khứ hồi: Khoảng 2 triệu🎀 Bạn nên đặt vé trước 1-2 tháng, giá vé sẽ dưới 2 triệu khứ hồi từ Bangkok. Tất nhiên, nếu bạn không đặt vé sớm thì giá vé sẽ rất cao. Mình đặt vé đi ban đêm để đến Bangkok vào sáng sớm, như vậy mình sẽ tiết kiệm được tiền phòng ở đêm. Về phòng ở, mình cũng đặt qua web luôn sẽ nhận được giá ưu đãi hơn. 🎀Visa🎀 Thái Lan miễn visa cho các nước Đông Nam Á. Nếu bạn chưa có hộ chiếu thì nên đi làm tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ xin hộ chiếu Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh công an tỉnh, thành phố. Lệ phí là 200.000 đồng. 🎀Chỗ ở🎀 Có thể đặt phòng khách sạn trên các trang booking, agoda đều được. Các khách sạn địa phương, trung bình khoảng 200.000 đồng một đêm. Đặt sớm giá phòng sẽ rẻ hơn nhiều, nếu bạn đi trái mùa du lịch thì còn rẻ nữa. 🎀Phương tiện đưa đón từ Bangkok - Chiang Mai: hơn 1 triệu🎀 Khuyến khích các bạn chọn tàu lửa giường nằm. Xuất phát từ buổi tối đến buổi sáng là tới. Có thể bảo đảm nghỉ ngơi khoẻ, cũng thoải mái hơn là đi xe bus, đồng thời tiết kiệm được tiền đêm ở khách sạn, mấu chốt vẫn rẻ hơn, khứ hồi khoảng 1 triệu. 🎀Phương tiện công cộng địa phương: 500.000 đồng🎀 Bangkok khuyên bạn nên sử dụng vé xe điện ngầm bạn có thể mua tại ga tàu điện ngầm. Hoặc bạn cũng có thể thuê một chiếc xe máy ở Chiang Mai. Xe máy bình thường đổ đầy xăng, thuê hai ngày hơn 300.000 đồng 🎀Ăn uống: hơn 2 triệu 🎀 Mỗi bữa ăn là 50.000 – 300.000 đồng. Mỗi ngày 3 bữa, trung bình mỗi bữa hơn 100.000 đồng. Đồ ăn ở đây giá rẻ còn lại ngon. Qua Thái là phải thưởng thức hết đồ ăn ngon ở nơi đây!!! Thiên đường ẩm thực luôn đấy. 🎀Sim điện thoại di động địa phương + phương tiện đón khách + vé vào cổng + địa điểm trải nghiệm : 1 triệu🎀 Mình khuyên bạn nên sử dụng các dụng cụ hành trang cần thiết để tự do du lịch Thái Lan - thẻ du lịch Thái Lan, Sim Happy Tourist, phương tiện đưa đón và vé vào cổng trải nghiệm các điểm tham quan địa phương và bao gồm tất cả các hạng mục khác, rất thuận tiện để sắp xếp chuyến đi, và rẻ hơn nhiều so với việc mua riêng. Chỉ tốn 1 triệu thôi. 📆 Lịch trình: 🔮 Day 1: Nhận phòng - The Grand Palace - Wat Phra Chetuphon (Wat Pho) - Đường Khaosan - Du thuyền đêm trên sông Chao Phraya 🔮 Day 2: Đền Erawan - SEA LIFE Bangkok Ocean World - Chinatown - Ngồi xe lửa đến Chiang Mai 🔮 Day 3: Nhận phòng - Đi xe máy tham quan Thành Phố Cổ - Lila Spa Massage - Chợ đêm trong Thành Phố Cổ 🔮 Day 4: Xe máy đến Doi Suthep - Xe máy tham quan trên đường Nimman - Chuyến tàu đêm trở về Bangkok 🔮 Day 5: Mae Klong Railway Market + Chuyến tham quan nửa ngày của Amphawa Floating Market - Máy bay đêm trở về nước ❤️❤️❤️Trong 5 ngày mình đã đi rất nhiều nơi. Trong chuyến đi mình đi rất tận hưởng chứ không hề vội vã đâu. Nơi nào thấy hứng thú thì mình chơi lâu 1 xíu, không thì mình chỉ nhìn xung quanh thôi. ❤️❤️❤️ Có nhiều người nghĩ rằng khi đi du lịch sẽ mất rất nhiều thời gian. Thực tế thì bạn chỉ cần đi vào 2 ngày cuối tuần và nghỉ 3 ngày làm việc là có thể vui chơi ở Thái Lan rồi. Hãy sắp xếp thời gian để cho bản thân một chuyến du lịch đi nhé ~~~
người yêu thích