Review Busan-Hàn Quốc

[Review Busan-Hàn Quốc] 1. Visa Từ tháng 10-12/2019 hàn quốc đang miễn phí phí xét hồ sơ 20$, nhưng 390k qua trung tâm kvac vẫn phải nộp, mọi người tranh thủ đi sớm (tiết kiệm được ít nào hay ít đó ^^) Mình nộp đầu tháng, đi lúc 1h-2h chiều cực vắng, mng lưu ý nha, đến dc giờ đó, bốc số xong là đã tới lượt mình rùi. Quy trình nộp visa: Lên kvac bảo với bảo vệ xin visa loại nào, sau đó họ đưa số, ngồi chờ bảng tin xem số của mình ở quầy nào, sau đó vào nộp. Lưu ý là nên để hồ sơ theo thứ tự của kvac chứ đừng theo thứ tự của đsq nhé, mình xếp theo đsq làm bạn thu hso phải xếp lại. Hồ sơ chuẩn bị như kvac yêu cầu, như mình gồm: - Đơn xin visa theo mẫu mới (file pdf, không thấy co file word nên mình điền tay, viết in hoa cho rõ ràng), dán ảnh 3.5x4.5 nền trắng, chụp trong 6 tháng gần nhất - Lịch trình: mình ghi rõ điểm đến, cách đi, ví dụ đi làng Gamcheon Culture Village thì đi tàu điện line 1 dừng ở ga toseong exit 6, bắt bus Saha 1-1, Seogu 2 hoặc Seogu 2-2 đến Gamcheon Elementary School Bus Stop. - Đặt phòng khách sạn (tìm khách sạn miễn phí huỷ trên booking) - Nên thêm vé máy bay chưa thanh toán nữa (của vna, hnao đi nộp hso thì book 1 vé khớp lịch trình nộp kèm cho tin cậy). - Giấy tờ chứng minh tài chính: + Thuộc trường hợp miễn chứng minh tài chính: Mình trình bày trường hợp của mình, công ty thuộc top500 doanh nghiệp trên trang vnr500, thì chỉ cần lên trang đó chụp màn hình thông tin công ty bạn (số thứ tự bao nhiêu, thông tin chi tiết công ty) + Trường hợp bình thường: giờ đại sứ quán càng làm chặt, tốt nhất các bạn nên làm sổ tiết kiệm (đừng làm tiết kiệm online), poto sổ, giấy xác nhận số dư của ngân hàng, không quá 2 tuần từ ngày xác nhận tới ngày nộp hồ sơ, sổ giá trị ít nhất 100tr, theo mình chỉ nên từ 100-150tr thôi, nhiều quá người ta cũng nghi ngờ. - Hồ sơ chứng minh nghề nghiệp: + Trường hợp hợp đồng đã có tiếng anh hoặc tiếng hàn: mang hợp đồng lao động poto có dấu treo công ty, mang bản gốc đi đối chiếu + Trường hợp hợp đồng nguyên tiếng việt: bạn mang hợp đồng poto kèm bản gốc và bản dịch công chứng - Bản photo CMND - Bản photo hộ chiếu - Trường hợp đi với vợ chồng, bố mẹ con cái, pải dịch công chứng sổ hộ khẩu, đky kết hôn nữa nha. Trường hợp qua dịch vụ thì các bạn xem rv khác nha. Thời điểm nên tới hàn: Đương nhiên là ai cũng biết thời gian đẹp nhất vào mùa xuân hoa đào nở và thời gian thu lá vàng lá đỏ rồi, nhưng tuỳ tính chất công việc của mỗi người và thời gian rảnh thì mọi người lên kế hoạch đi khác nhau. Nhưng các bạn nên xin visa trước 1-2 tháng để chủ động mua vé máy bay. 2. Vé máy bay - Nhập cảnh - Vé máy bay: Ngoài các hãng sịn như korea air, asiana, vna thì không nhắc tới, mình rv hãng tway trong lần bay này. Không khác vj của vn là bao nhiêu về khoản chỗ ngồi, chật không có chỗ cựa nhưng tiếp viên xinh, niềm nở, free nước suốt chuyến đi, không delay. Đợt này mình đi gấp, thứ 6 đi ma thứ 3 mới đặt vé nên mình book qua trip.com. Bạn sẽ nhận được email vé trong 24h từ lúc thanh toán, có khi gửi vé khứ hồi hoặc gửi vé đi vé về riêng nhưng trong 24h sẽ nhận được. Sau khi nhận được mọi người vào web của hãng check chuyến bay, nhớ đổi ngôn ngữ và nước sang dùng tiếng anh, để tiếng việt không kiểm tra được. Mặc dù rv nhiều người khác nhau nhưng mình thấy khá ok, chiều đi không checkin online được nhưng chiều về self checkin ở quầy nên được chọn chỗ ngồi sớm, lúc mình checkin gần như trống cả máy bay (mình thấy chỉ áp dụng cho khách nhật và việt nam). Nếu không mua ký gửi như mình thì có vé xong vào nhập cảnh luôn được, không cần tới quầy checkin ạ. Tway xách tay được 10kg nhưng hãng gửi mail yêu cầu 1 kiện hành lý và 1 túi xách tay thôi, nên nếu mng mang nhiều đồ phải đóng vào gọn gàng nếu không nhân viên sẽ yêu cầu cân hành lý. Còn vấn đề hành lý ký gửi thì nghe bảo tway chỉ có 15kg thôi, ai mua nhiều đồ hơn thì pải chú ý phần này. - Nhập cảnh: Lúc đến có nhân viên nhập cảnh, chiện dấu vào visa. ở seoul thì chiện dấu use kèm tờ giấy ngày đến ngày phải về, còn busan thì chiện dấu kèm ngày về trên đó luôn. Lúc xuất cảnh, bạn sẽ được nhân viên đưa qua chỗ tự động, những người không làm được tự động thì được chuyển qua chỗ có nhân viên. Trên máy bay nhân viên sẽ phát tờ nhập cảnh và khai báo thông tin hành khách, mọi người điền thông tin, tờ bé nộp cùng hộ chiếu khi nhập cảnh, còn tờ dài hơn nộp bên ngoài. Lưu ý là mĩ phẩm dạng kem hoặc lỏng nên để vào 1 túi zip nha, lúc mình về bị mở đồ kiểm tra, xong nhân viên bảo lần sau chú ý. Còn 1 bác đi thăm thân 3 tháng mang sữa tắm cho trẻ con dạng lỏng về bị thu. 3. Khách sạn: theo rv trên mạng mình đặt ở khu seomyeon. Khu này sẽ không làm bạn thất vọng đâu ạ. Khu này nằm giữa 2 line 1-2 tàu điện, đi lại thuận tiện nhiều nơi. Gần khu lote duty free, có chợ dưới khu tàu điện, gần chợ Bujeon (lên tầng 2, chuyên bán sâm, mình không biết tìm mãi ở tầng 1, xong phải hỏi người hàn mới tìm được). Khách sạn mình đặt lần này là Calli hostel, phòng đôi, cực rộng, phòng tắm to, nước nóng 24/24. Có free nước lọc (nóng lạnh), có bao bữa sáng (bữa sáng đơn giản gồm bánh mì lát, sữa, với mứt dâu; trứng luộc, chuối, cafe, trà, sữa, nước cam. Khách sạn cách exit 15 của ga seomyeon tầm 2p đi bộ. Ai muốn đi xe buýt thì ra exit 15 cũng gần ngay trạm buýt ạ. Mình đến ksan luc 11h được nhận phòng ngay, mặc dù email báo la 16h chiều mới được nhận phòng. trả phòng vào 11h, nhưng bạn có thể gửi đồ thoải mái đến lúc ra sân bay. 4. Sim+những app cần khi du lịch hàn - bạn đừng tin google map, em ấy cho mình trèo qua nhà tầng để di lại luôn ấy chứ đùa, hãy tải kakaomap về, app này chỉ rõ luôn exit bạn sẽ ra nếu gõ địa điểm cần đến, tính cả thời gian di chuyển - tàu điện busan, có các line tàu ở busan, bạn có thể biết đổi tàu ở chỗ nào - papago: dịch thần thánh, chính xác hơn google dịch nhiều lần ạ - naver map: chỉ quãng đường, tiền taxi nếu cần - Sim: mình mua sim toàn cầu dùng ở hàn 5 ngày gói free 2,5gb data 4g, 3g thoải mái 230k thấy rất oke, mạng mạnh. Trong khi sim 5 ngày trên kkday với klock đắt toàn 4-500k, nếu bạn săn được khuyến mại thì mua cũng oke. Mình không dùng tour hay dịch vụ nào khác nên không rv được, mng tham khảo các bài mua các tour này nha - đương nhiên thẻ tmoney không thể thiếu rồi, mình đi 3 ngày ở busan nạp hết 20k tiền hàn. Các bạn di chuyển tàu, xe buyt, thậm chí trả ở cửa hàng 24h đều được. 5. Lịch trình busan, busan ở gần biển nên lá vàng sẽ sau seoul tầm 1-2 tuần ạ, mình đi 8-10.11 mà lá vẫn xanh nhiều, chưa vàng lắm. Nhiệt độ ở busan cũng ấm hơn seoul chỉ tầm 10-20 độ - Làng bích hoạ Gamcheon Culture Village nổi tiếng, đi tàu điện line 1 dừng ở ga toseong exit 6, bắt bus Saha 1-1, Seogu 2 hoặc Seogu 2-2 đến Gamcheon Elementary School Bus Stop. Từ chỗ tàu lên đến làng bích hoạ chỉ tầm 1-2km nhưng dốc và khó đi, mình nghĩ mọi người nên đi bus cho đỡ mệt. Sau khi xuống buýt sẽ có nhiều chỗ view làng, chỗ hoàng tử bé, và bậc cầu thang thần thánh tạo nhiều góc sống ảo. Ngoài ra dọc đường cũng có nhiều chỗ bán đồ lưu niệm, bạn có thể mua nếu thích - Jagalchi market: chợ cá với món cua hoàng đế (mọi người ăn nhớ vào khu chợ ở trong nhà nha, mình đi dọc quán ở bên ngoài toàn đắt hơn 10k-20k so với phía trong. Mình mua 1 con gần 3kg được free gì đó mình k nhớ tên, kèm 10k được 2 con bào ngư à, tổng tất cả là 160k. 2 đứa ăn không hết phải mang về ăn sáng :))))))))) nếu đi nhóm 4-6 người chắc ăn sẽ được nhiều món hơn. - Yongdusan park, busan tower,Nampo-dong : Nampo-dong không khác gì Myeongdong của Seoul. cả phố mỹ phẩm. cách đi: Metro line số 1, dừng ở trạm Nampo-dong, cửa ra số 1, đi độ khoảng 5 phút. Cũng cùng ga Nampo-dong nhưng exit 7 thì sẽ ra khu Yongdusan park, busan tower, ra khỏi exit đi 1 tẹo sẽ thấy lỗi lên thang cuốn ghi là Yongdusan park, lên thang cuốn xuống thang bộ. Hôm đầu mình không nhìn thấy chỗ này nên tìm được tháp busan mà k leo lên vì dốc, hsau đi chợ đêm thì lại thấy ngay công viên và tháp. Đặc biệt khu nào còn có chợ đêm Biff Square. - Khu mua sắm Lotte Department Store: như mình rv ở phần khách sạn, khu tàu điện seomyeon có lối dẫn tới khu lotte này - Oryukdo Skywalk: Đây là một cây cầu bằng kính, dễ làm người ta tưởng tượng ra những con đường men vách đá ở Trương Gia Giới, nhưng cái skywalk này ngắn hơn. Bước trên con đường kính này bạn có thể nhìn thấy những vách đá, sóng biển vỗ rì rào bên dưới, Cách đi: bus 24, 27, 131 (bạn seach kakaomap để rõ hơn) - Beomeosa temple: đi line 1 tới điểm Beomeosa , xuống tàu exit 5, đi lên dốc 1 đoạn xong chờ buýt 90 . mùa thu nên đi Chùa này hơn chùa Yonggungsa, vì lá cây đỏ vàng giống ở nami :))), vô cùng đẹp - Yonggungsa temple, nếu chùa Beomeosa toạ lạc trên núi thì Yonggungsa toạ lạc ở vách bờ biển, đi lên cũng xa hơn 1 chút, cách đi line 2 Ga Haeundae, exit 7, đón xe bus 181 đi đến Yonggungsa Temple Bus Stop. - trung tâm hội nghị apec house nurimaru, the bay 101: + Đi tàu điện ngầm tuyến số 2 tại ga đảo Dongbaekseom và đi bộ theo con đường mòn xuyên rừng khoảng 20 phút trên đảo bạn sẽ đến Tòa nhà apec. +Ga Dongbaek (Đường tàu số 2), Cửa ra số 1. Đi thẳng ra khỏi cửa ra khoảng 11 phút bạn sẽ gặp The Bay 101 ngay bên tay phải. Di chuyển từ sân bay về trung tâm, tàu điện ở bên kia đường, đối diện gate 4 ở sân bay nha, san bay busan Bé hơn Tân Sơn Nhất nhiều, khó mà lạc được. Mng yên tâm đi ạ. Nếu ai muốn hỏi gì thêm thì mình sẵn sàng trả lời nhé, chúc các bạn có những kinh nghiệm bổ ích. #review #busan
0 người yêu thích 0 bình luận