Quán bar có nhiều món ngon, nhạc hay, không gian văn minh
Trên tinh thần quẫy nhẹ trước thềm giáng sinh nên nhóm mình có đến đây chơi cách đây không lâu. Quán vừa là nhà hàng vừa là bar nên có sư kết hợp không khí kiểu bar và món ăn đa dạng kiểu nhà hàng. Không khí ở đây vui vẻ và thoải mái, theo style bar tây nên không quá ồn ã và lộn xộn mà mọi thứ văn minh, lịch sự, nhạc khá hay, có biểu diễn hát live vào 1 số ngày trong tuần.

Frank's hot sauce with chicken - 120k
Món này cay quá nên bạn nào ăn cay không được thì không nên gọi nhé, gà thì giòn ngon, cơ mà sốt chấm thì mình không thích lắm

Vide Steak - 460k

Miếng steak bò dày và chất lượng lắm, phần đến tận 300gr. thịt bò cực mềm và thơm, ăn không có ướp mùi vị gì đậm đà nhưng vẫn rất ngon ngọt

Smorgasbord (2 người) - 380k

Món này ăn cũng rất ổn, gồm nhiều thành phần như phô mai, thịt nguội, thịt heo xông khói, rau củ ngâm chua, mứt, oliu, khoai tây nghiền, bánh mì,... lấy miếng bánh mì phết ít phô mai lên ăn với thịt xông khói rất đã, có nhiều loại phô mai, có vị ngon nhưng cũng có vị khá khó ăn nên mọi người cứ từ từ mà tận hưởng :))

Tuna Tartare - 270k
Đây cũng là một món khá độc đáo nghen: thịt cá ngừ sống thái nhỏ, bên dưới là trải bơ trộn với vài loại nguyên liệu và gia vị nữa, bên trên thì rắc rong biển với hành, ăn kèm cũng với bánh bột chiên giòn. Miếng bánh này bột như vỏ hoành thánh chiên ấy, giòn tan, gắp lên thêm hỗn hợp cá và bơ ăn mùi vị khá lạ miệng, béo béo, sật sật, chút vị ngọt của cá tươi, hoàn toàn không nghe mùi gì cả, hương vị khá nhạt tưởng chừng không ấn tượng nhưng ăn hết một miếng lại muốn thử miếng tiếp theo, ngộ vậy đó 

Chicken Wings (24 miếng) - 360k



Món này là cánh gà với nhiều loại sốt nè, chỉ bán vào thứ 4 thôi nha. cánh gà ăn ngon, nhưng nhiều loại sốt quá nên cũng chỉ thử được 1,2 loại hà, mình thì thích ăn vị nước mắm với thai lemon chili nè

Mặt tiền nhìn rất bắt mắt và ấn tượng hen

Trang trí noel nhìn xinh lắm nè






Quán tầm 7h hơn là rất đông khách nha, ngồi chật cứng luôn, khách tây cũng khá đông. Không gian nhìn khá cổ điển, đồng thời cũng mang nét hiện đại. Bữa mình đi ban nhạc chơi mấy bài cũ từ tập niên 80,90 nghe thích lắm.


