Phim Ròm hiện đã có bản online Full HD không che uncut trên mạng

Ai đã xem rồi cho tôi hỏi một số vấn đề về bộ phim này : Tại sao bà Ghi (do Cát Phượng đóng) lại tỏ ra thân thiết với thằng Ròm như vậy, nhiều lần giúp đỡ, nấu cơm cho ăn, lại còn hứa tìm chỗ ở của ba mẹ cho thằng Ròm. Nếu mục đích là lừa thằng Ròm để lấy tiền của nó, chữa bệnh cho con mình đang bị ung thư thì tôi thấy cũng không chính xác lắm. Cả gia tài của thằng Ròm chắc cũng chỉ có khoảng mấy trăm ngàn, đến 1 triệu là cùng, nhìn cái cuộn tiền bé tí của nó là biết. Lừa đảo lấy 1 triệu để chữa bệnh ung thư cho con thì nó quá vô lý và buồn cười. Còn nếu bà Ghi muốn quan tâm chăm sóc nó để đỡ nhớ về con mình, coi nó như con mình thì chắc là bà đấy không thể tốt như vậy chứ. Bối cảnh trong phim là thời điểm Sài Gòn khoảng năm 2015 - 2016, sở dĩ biết được đó là do trong tờ giấy ghi nợ gán nhà đánh đề của bà cụ già có ghi là năm 2016. Năm 2016, khi đó truyền thông, công nghệ thông tin đã khá phát triển, đài truyền thanh truyền hình rất phát triển rồi, kết quả xổ số có thể dễ dàng biết được qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại sao muốn biết kết quả số đề, người ta vẫn mua mấy tờ kết quả mà thằng Ròm bán. Bây giờ ở trong Nam vẫn có người bán mấy tờ kết quả xổ số kiểu này à. Chứ ở ngoài Bắc bây giờ, rất hiếm bán xổ số dạo, hoàn toàn không có ai bán dạo kết quả xổ số. Phim này chiếu ở nước ngoài không hiểu khán giả nước ngoài có hiểu gì về cơ cấu tổ chức đánh số đề tại VN diễn ra như trong phim hay không. Phim này âm thanh lúc to lúc nhỏ, lúc thì quá nhỏ, các nhân vật nói chuyện nhiều lúc khó hiểu do khác biệt ngôn ngữ vùng miền, phim lại không có phụ đề Việt, chỉ có phụ đề tiếng Anh, nhiều lúc căng tai ra để nghe, nhìn khẩu hình đoán chữ, làm trải nghiệm xem phim bị ảnh hưởng khá nhiều. Wowy đóng vai yang hồ trong phim, người bé tí như con nhái, chưa thấy toát lên yang hồ tí nào. Kết thúc phim lửng lơ, cũng không có hậu như bản chiếu trên Youtube. Ròm và thằng bạn lén trèo lên xe ba gác, đi nhờ một đoạn, radio lúc này phát đi bản tin, ngoài biển Đông tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Chi tiết này chắc là một ẩn ý của đạo diễn và biên kịch. Không phải tự nhiên lại đưa chi tiết này vào. Ròm vẫn tiếp tục theo con đường số đề, lại tiếp tục đánh nhau tranh giành chạy đua với thằng đứa trẻ đường phố đối thủ, đúng như chủ đề bài hát của phim: Run #Tèo_Văn_Trần_review #Tèo_Văn_Trần_review_movie
người yêu thích