Lăng Nguyễn Hữu Hào

Nếu bạn đã chán những địa điểm du lịch chỉ đầy hoa và người, nếu bạn tò mò những di tích lịch sử, những nơi đậm màu thời giạn thì Lăng Nguyễn Hữu Hào là một trong những nơi đến thử 📌Lăng Long Mỹ Quận Công Nguyễn Hữu Hào tọa lạc trên một ngọn đồi thông phía tây nam tp Đà Lạt, cách thác Cam Ly khoảng 150m, gần ngã 3 Hoàng Văn Thụ TP Đà Lạt Ở đây không có vé vào cổng, tuy nhiên có người canh gác nhang đèn và thường thu 10.000đ/người 🌲Ông Nguyễn Hữu Hào là cha của Nam Phương Hoàng Hậu, chính thất của Vua Bảo Đại, ông sinh ra tại tỉnh Gò Công nay thuộc tỉnh Tiền Giang, ông là một người theo đạo công giáo nên còn có tên thánh là Mariette Jeanne Nguyễn Hữu Hào. Sinh thời ông là một đại điền chủ rất giàu có, ruộng đất trải dài tại Nam Kỳ, ông lấy bà Lê Thị Bình là con gái của ông Huyễn Sỹ Lê Phát Đạt, người giàu có nhất trong tứ đại phú hộ Sài Gòn Xưa 🌲Ông cùng gia đình sống tại một biệt thự trên đường Nguyễn Du, Sài Gòn (bây giờ là tổng lãnh sứ quán Hàn Quốc). Sau Khi gã con gái cho Vua Bảo Đại vào năm 1934, bà Nam Phương đưa ông lên Đà Lạt sinh sống đến năm 1937 ông được triều đình nhà Nguyễn sắc phong tước Long Mỹ Quận Công 🌲Ông mất 13/9/1939, được an táng theo nghi thức quận công, lăng của ông được xây dựng bằng kinh phí do gia đình bỏ ra, lễ quy lăng được tổ chức vào ngày 10/9/1941
người yêu thích