Gangnam tokbokki

Mình đi cỡ 11h và mua giá vé bình thường là 87k. Hình như là ăn trong 100p á nhưng mà tụi mình ăn cỡ 60p là thấy no rồi. Quầy thức ăn tuy không quá nhiều nhưng mà cái nào cũng chất lượng hết, chỉ có cái đồ chiên nó là miếng bột chiên lên thôi á mà có bắp ở trong nên ăn cũng tạm, gà rán thì siêu ngon luôn, đặc biệt là tokbokki phô mai "mũm mĩm" lắm 😃. Nước thì có 3 loại mình chỉ thấy có nước ngọt ổn nhất, kem ăn cũng khá ổn kiểu vị của "tuổi thơ"- mấy xe kem leng keng á. Nói chung là ngon, mát và phù hợp túi tiền, quán hơi bé nhưng mà không bị cảm giá chật hay khó chịu. Bonus thêm là nvs tuy bé nhưng rất là xinh luôn với bác bảo vệ, nhân viên đều nhiệt tình. Mình thanh toán lúc mới vào luôn với được tặng mấy cái khăn. 😃tốt😃
người yêu thích