Ép con kết hôn trước 30 tuổi: cha mẹ có thể bị phạt tiền hoặc đi tù từ 3 tháng đến 3 năm

Cha mẹ bắt con mình kết hôn có thể bị phạt cảnh cáo từ 100.000 đến 300.000 đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm. 

Ngày 28/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định 588/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030”. Trong đó, có các mục tiêu nhằm duy trì tình trạng ổn định dân số ở các địa phương trên cả nước. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số nội dung hỗ trợ cần thí điểm. Đáng chú ý là biện pháp khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, không kết hôn muộn và sớm sinh con, phụ nữ sinh con thứ 2 trước 35 tuổi. Điều này trở thành đề tài bán tán của cộng đồng mạng trong những ngày qua. 

ep con ket hon truoc 30 tuoi: cha me co the bi phat tien hoac di tu tu 3 thang den 3 nam - anh 1

Thủ tướng Chính phủ khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi (Ảnh minh họa: Weixin)

Quyết định của Chính phủ khiến nhiều bạn trẻ bị “giục” cưới

Quyết định 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là khuyến khích về độ tuổi kết hôn, sinh con đã nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. 

Bên cạnh nhiều bạn trẻ gọi tên người yêu, bày tỏ nguyện vọng sẵn sàng kết hôn thì cũng có không ít người cảm thấy lo lắng. 

ep con ket hon truoc 30 tuoi: cha me co the bi phat tien hoac di tu tu 3 thang den 3 nam - anh 2

Nhiều bạn trẻ lo lắng trước quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Ảnh chụp màn hình)

Đặc biệt, khi thông tin tới tai những bậc phụ huynh, nhiều chàng trai, cô gái đã rơi vào cảnh ngày ngày bị “giục cưới”. Tuy hành động này xuất phát từ tình yêu thương, sự lo lắng của cha mẹ dành cho con cái, nhưng cũng tạo ra không ít áp lực cho các bạn trẻ. 

Tuy nhiên, trước khi lo lắng vì chưa có người yêu để kết hôn, dân tình cũng nên nắm chắc quyết định 588/QĐ-TTg. Bởi các biện pháp khuyến khích kết hôn sớm được Thủ tướng nhấn mạnh áp dụng với các địa phương đã đạt mức sinh thay thế và mức sinh thấp. 

ep con ket hon truoc 30 tuoi: cha me co the bi phat tien hoac di tu tu 3 thang den 3 nam - anh 3

Nhiều bạn trẻ đau đầu vì bị “giục” cưới (Ảnh minh họa: G.H)

Dân tình có thể yên tâm vì pháp luật Việt Nam quy định về hành vi cưỡng ép kết hôn

Trong trường hợp chúng ta không tự nguyện kết hôn trước 30 tuổi thì cha mẹ cũng không có quyền ép cưới. 

Bởi, theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 cấm hành vi cưỡng ép hôn nhân (điểm b, khoản 2, Điều 5); điều kiện kết hôn là do nam nữ tự nguyện quyết định (điểm b, khoản 1, Điều 8).

Như vậy, soi chiếu vào các quy định pháp luật Việt Nam hiện hành thì ép cưới được coi là một hành vi trái pháp luật. 

ep con ket hon truoc 30 tuoi: cha me co the bi phat tien hoac di tu tu 3 thang den 3 nam - anh 4

Việc cha mẹ ép con mình cưới là hành vi trái pháp luật (Ảnh minh họa: KKNews)

Theo khoản 1, Điều 55 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định đối với hành vi cưỡng ép kết hôn, ly hôn, tảo hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện tiến bộ, cha mẹ sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. 

Hơn nữa, nếu đã bị xử phạt hành chính về hành vi cưỡng ép người khác kết hôn mà còn vi phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Khi đó, dựa theo điều 181, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017), cha mẹ có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm.

ep con ket hon truoc 30 tuoi: cha me co the bi phat tien hoac di tu tu 3 thang den 3 nam - anh 5

Cha mẹ có thể bị phạt tiền hoặc phạt tù nếu cưỡng ép con mình kết hôn (Ảnh minh họa: Twitter)

Những quy định của pháp luật sẽ giúp các bạn trẻ đang gặp phải tình trạng bị “giục” cưới sẽ yên tâm phần nào. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên thực hiện theo khuyến khích của Chính phủ để đảm bảo quyền lợi cuộc sống của bản thân cũng như góp phần đạt được mục tiêu chung của cả nước. 

Bạn có suy nghĩ gì về hình thức xử phạt trên, hãy chia sẻ với ĐỊA ĐIỂM ĂN UỐNG nhé!

người yêu thích