Đà Nẵng - Cristo house

🏠 Quán nằm ở mặt tiền đường Lương Nhữ Hộc, có lề đường để xe máy, ô tô đậu dưới lòng đường được (buổi tối đường cũng khá vắng). 🏠 Không gian quán khá nhỏ, được trang trí theo phong cách ấm cúng với nhiều đồ trang trí khá dễ thương. Quán chỉ có chỗ ngồi trong nhà (không có điều hòa), dùng bàn ghế cao, ghế làm bằng nhựa và dĩa cũng bằng nhựa luôn (mình thì thích ăn bằng dĩa thủy tinh, trông sạch và sang hơn). 📒 Điều gây ấn tượng đầu tiên là Menu của quán thiết kế rất trực quan và sinh động, một bên trang là chữ, còn trang kia là hình minh họa món ăn. Mỗi món ăn đều ghi rõ thành phần và giá cả (phần giá cả được in to và rõ ràng👍). Bên cạnh đó, quán có hạn chế là tương cà và tương ớt để trong hai chai nhựa không nhãn mác nên khó phân biệt😔 (và cũng không có sốt tiêu để ăn kèm). 🍕 Mình gọi Pizza một nửa là Hải Sản Sốt Kem, một nửa là Bò Sốt BBQ. Pizza đế mỏng giòn, ăn ngon, chỉ có một điểm trừ là thịt bò của mình ăn bị trúng phần nhiều mỡ😅. 🍜 Mì Ý (Pasta) ở đây bên cạnh hình sợi dài (Spaghetti) còn có loại hình nơ 🎀(Farfalle) và hình ống (Penne). Mình gọi Farfalle Carbonara và cảm nhận là ăn được. 🍸Đồ uống của quán không đa dạng (ít loại để lựa chọn). 💰 Một phần Pizza ở đây giá trung bình 130-160k, Mì Ý thì tầm 80-100k, so với mặt bằng chung thì giá có rẻ hơn dù chất lượng món ăn là tương đương. Tuy nhiên cần cải thiện thêm phần đồ uống. Mình đánh giá đây vẫn là quán đáng để lựa chọn trong tầm giá như vậy. 🌟 Quán phù hợp đi ăn kiểu cặp đôi, gia đình và nhóm ít người.
35 người yêu thích 0 bình luận