Đà Lạt - Săn mây tại Cà phê Cầu gỗ

Một vài Kinh nghiệm săn mây của mình Thứ nhất: Phải dậy sớm :)))) - Xuất phát từ trung tâm lúc 4h15 và chạy về hướng cầu đất ( chạy tầm 30km/h là ổn rồi )--(nếu tay lái không vững thì đi sớm chút không thì thuê hẳn xe ôtô vừa ấm vừa đỡ sợ ) -Nếu đi thì hãy thuê xe và kiểm tra xe qua 1 lượt xem ó ổn ko ( nếu xe đang đi mà hư lúc 4h thì chã có tiệm sửa xe nào và còn tốn công dậy sớm mà ko săn được mây ) - Thời tiết tháng Đà Lạt tầm tháng 9,10,11 khá là thật thường ( nếu không chịu lạnh tốt thì nên mặc hẳn áo MƯA 🌧 vào đỡ bị sương ướt và giữ ấm tốt lắm) - Mây ở cầu đất thì tới 7h thường là vẫn còn nên cứ từ từ tận hưởng đi sớm là vì bình minh trên mây rất rất đẹp ***lưu ý*** nên đem theo mấy bộ đồ luôn nhé vid săn mây xong hướng từ cầu đất về trung tâm rất nhiều chỗ chơi nên đi luôn 1 lần cho khỏe Ở chỗ này có luôn cả dịch vụ chụp ảnh cho các bạn nha CHÚC CÁC BẠN SĂN MÂY THÀNH CÔNG NHÉ
người yêu thích