Cafe có không gian như miền thảo nguyên

Quán phải nói là rất đẹp, suối nước, mát mẻ các thứ. Nhiều vị trí để bạn lựa chọn chỗ ngồi tùy theo ý thích. Tuy nhiên phục vụ hơi lâu, chắc do hôm mình đi đúng thời gian nghỉ trưa nên dân văn phòng xung quanh ra ăn trưa nghỉ ngơi rất nhiều. Đồ ăn ngon, món được mọi người giới thiệu nhiều nhất là bún bò huế, nhưng hôm đó mình thử miến hải sản và cơm thấy cũng rất ngon. Đồ uống bình thường. Mức giá tầm trung khoảng từ 50-70/ly nước, cơm, bún miến từ 60/phần, cũng đáng tiền cho vị trí và không gian như vậy .
người yêu thích