Cách tháo gel tại nhà an toàn và review chuyện làm nail

Nhân dịp dịch này ở nhà rảnh mình xin phép viết review về chuyện làm nail để các bạn qua dịch có muốn đi làm đẹp cũng có thể cân nhắc. Mình không dám nhận mình hơn ai nhưng mình đã đi làm nail 4-5 năm nay, liên tục không ngừng, chưa bao giờ mình để ‘móng mộc’ ra đường nên cũng xin phép viết đôi lời review về các thể loại nail hiện nay cũng như 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗵𝗮́𝗼 𝗴𝗲𝗹 𝗮𝗻 𝘁𝗼𝗮̀𝗻 𝘁𝗮̣𝗶 𝗻𝗵𝗮̀ vì mình thấy nhiều bạn hay tự bóc gel không à... Mỗi kiểu móng mình review thì đều sẽ để hình minh hoạ kèm chú thích từng loại bên dưới cho dễ hiểu. 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̣̂𝐭 Mình từng chỉ làm sơn gel trên móng thật - sơn trơn cũng có, vẽ cũng có, đính phụ kiện các thứ cũng có. Sơn trơn và đính phụ kiện thì nhiều người biết rồi, chủ yếu không yêu cầu kĩ thuật gì nhiều nên mình không nói thêm. Nhưng vẽ thì mình thấy có 2 loại: 1 là vẽ bằng gel, cũng là kiểu vẽ phổ biến nhất. 2 là vẽ bằng màu nước - ở Việt Nam kĩ thuật này có lẽ còn hơi mới lạ với nhiều người nhưng ở Nga và Nhật thì cách dùng màu nước để vẽ móng hiện đang khá phổ biến và được ưa chuộng. 𝐃𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐨́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚̉ Mình thử qua đắp gel form và đắp bột tip, không khuyến khích các bạn làm móng úp vì móng úp xài không cẩn thận nó gãy hay có chuyện gì là bay cả móng thật bên dưới luôn :)) Đắp gel form là khi thợ dán giấy form vô sát với chân móng thật rồi mới dùng gel đắp theo form trên giấy. Cái này bạn nào khoé sâu như mình thì đắp lên móng sẽ đẹp hơn vì phần gel bao sát chân móng nhìn chân thực hơn. Điểm trừ là làm hơi lâu nên nhắm làm form thì phải có thời gian nha :)) Đắp bột tip là khi thợ dùng keo dán phần đầu của móng giả lên móng thật của bạn, đoạn đầu ngón tay chỗ móng tay màu trắng. Dán một phần thôi chứ không dán lên nguyên móng như móng úp nha nên không lo chuyện bật móng :)) Sau đó mới cắt bớt để điều chỉnh độ dài sao cho phù hợp rồi đắp bột lên. Đối với móng giả thường 1 là mình sơn trơn hoặc trang trí đơn giản như kim tuyến, ombre, đính phụ kiện,... 2 là làm 3D. Làm 3D cá nhân mình xài quen thì thích nhưng ai không quen sẽ thấy khá nặng tay. Được cái đẹp 😆 Nhưng làm 3D phải coi mẫu trước, biết mình muốn làm gì để báo trước cho thợ còn có thời gian nặn hình, chứ đùng cái hứng lên làm là ngồi mòn mông luôn á. Đợt mình đắp bộ Winnie the Pooh chắc ngồi 7-8 tiếng. 𝐓𝐡𝐚́𝐨 𝐠𝐞𝐥 𝐭𝐚̣𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ Khuyên chân thành các bạn không nên ngứa tay rồi bóc vì làm như vậy móng nhanh bị bào mòn => móng trở nên mỏng và yếu. Nếu bạn bỏ tay vô đèn UV hơ mà bị nóng thì là do móng bạn bị mỏng quá rồi. Cái này 1 là do bạn tự bóc gel trước đó, 2 là do thợ tháo sai kĩ thuật. Vậy tháo đúng cách thì phải như thế nào? — Ủ acetone. Nhưng trước khi ngâm bạn nên dùng cây dũa móng dũa cho phần gel mỏng bớt đi đã. Sau đó dùng bông gòn hoặc bông tẩy trang có thấm acetone bọc lên móng rồi dùng giấy bạc quấn lại. Nhanh thì tầm 10-15 phút, chậm thì 30 phút là bong hết. Một vấn đề quan trọng nữa khi đi làm nail là các bạn chỉ nên làm với 1 thợ cố định, thợ quen. Không nên thử lung tung tùm lum người. Làm ai thì tháo người đó, người ta sẽ biết mình làm cho bạn dày mỏng ra sao móng tay bạn như thế nào để còn tháo cho đúng cách. Mình đang không ở Việt Nam nhưng lúc trước ở Sài Gòn thì có thử qua một số tiệm với một số thợ khác, và sau cùng là mình làm với chị Thảo ở Irochinbeauty. Chị làm cho mình chắc cũng 3 năm rưỡi 4 năm nay, đa số các bộ cầu kỳ dưới đây đều là chị Thảo làm cho mình. Giá cả thì mình đa phần toàn trang trí hoặc vẽ full 10 ngón nên sẽ chênh lệch nhiều so với các bạn làm ít hơn, có điều mình thấy đáng đồng tiền bát gạo vì mình làm nail trước giờ do mình thích nhìn móng tay mình đẹp chứ không phải làm đẹp nhân dịp đặc thù nào. Mình xin phép kết bài ở đây. Ai có thắc mắc hoặc ý kiến gì thì cứ tự nhiên ạ. Nếu ai có hứng thú gì với chuyện chọn màu sơn, chọn mẫu làm nail, cách tự thiết kế chọn phụ kiện sao cho hợp,... thì cứ comment cho mình biết ý, qua dịch mình sẽ lên bài tiếp về vấn đề này nếu được ủng hộ ♥
người yêu thích