Bún nước lèo - Cơm cà ri

Đặc sản Trà Vinh từ quê được nhà mang lên Sài Gòn nên đúng vị miền Tây luôn ah. Bún nước lèo cũng có vị như bún mắm nhưng cả đồ ăn và nước dùng thì thanh thoát hơn, nên ăn có cảm giác rất nhẹ bụng và ngon miệng. Cơm cà ri ăn đậm đà mà ko ngán nha. Gà nhà nuôi cũng được mang từ quê lên hàng ngày, thịt mềm thơm. Nước cà ri sệt sệt, béo ngậy, ăn với cơm ngon lắm luôn. Giờ ở SG ít chỗ bán cơm cà ri, thấy toàn bán bún cà ri ko ah. Quán nhà bán, vệ sinh sạch sẽ, mở từ sáng sớm 6h đến khoảng tầm trưa trưa là hết ah. Chỗ ngồi thoải mái. Giá cả mềm mại, bình dân.
0 người yêu thích 0 bình luận