1 chiếc RÌ VIU thức uống healthy

Là 1 đứa thích ăn uống vặt, mình đã thử rất nhiều quán, nay giới thiệu mọi người một trong những quán mà mình ưng ý nhất đây. Bật mí các bạn là mình thường xuyên “đóng họ” ở đây luôn nhé. Quán Đậu Mía Lá ngay đường Phan Xích Long gần nhà mình. Không gian quán khá nhỏ, do mô hình chủ yếu bán mang đi, chỗ này tập trung nhiều quán ăn nên mình ăn tối xong sẽ đi bộ qua đây uống nước hoặc ăn chè sen. Mình có chụp lại menu cho các bạn tham khảo nè. Theo mình giá cũng mềm so với dân văn phòng, mình nghĩ là rẻ nếu so với 1 ly trà sữa sang chảnh kiểu gongcha, koi này nọ nhưng lại vẫn rất ngon. Hôm đó tụi mình đi 3 người gọi món má xanh sữa dừa (là rau má đó các bạn) và chè sen xanh, thêm sương sương 3 cái bánh flan lá dứa nữa. Chè sen là món đang hot ở đó. Ly chè có ba thành phần chính là hạt sen to tròn hen, sợi rau câu lá dứa dai dai hen, có đậu xanh hen. Món chè này ăn không quá ngọt, vị ngọt rất thanh và nhẹ, rất phù hợp với mấy bạn ít ăn ngọt, 1 ly này lượng calo không bao nhiêu so với ly chè thông thường cả. Cho 10 điểm Còn món rau má đậu xanh sữa dừa thì best ở quán đó giờ. Nước rau má đậm cả màu xanh và mùi thơm, hầu như không có vị đắng, kết hợp với đậu xanh và sữa dừa béo béo rất ngon à nha. Mình cho 9 điểm Sương sương món bánh flan lá dứa nè, ăn không bị cứng, sật hay ngấy mùi trứng như 1 số nơi bán, miếng flan mềm, mùi lá dứa thoang thoảng, vị thanh thanh, ngọt nhẹ. Đánh giá tầm 8 điểm. Ở đây các món đậu nành và nước mía mình thấy người ta mua nhiều...mà ngẫm đi ngẫm lại thì kết nhất vẫn là chè sen thần thánh, nên thử nha. Lưu lại làm địa chỉ ruột ngay nha các bạn...ngon mà giá lại hợp lý! Đậu Mía Lá - ở 327 Phan Xích Long Quận Phú Nhuận (gần bênh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn)
người yêu thích