TP.HCM đã cách ly 11 người đi cùng chuyến bay với cô gái Hà Nội nhiễm Covid-19

Lúc 15 giờ 30 phút ngày 7/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM đã xác định được một số trường hợp hành khách đi cùng trên chuyến bay với cô gái Hà Nội N.H.N (26 tuổi) nhiễm Covid-19.

Cụ thể, có 11 hành khách liên quan đến chuyến bay cùng bệnh nhân thứ 17 nhiễm Covid-19. Trong đó có 2 người có hộ khẩu tại TP.HCM và 9 người nước ngoài đã được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

tp.hcm da cach ly 11 nguoi di cung chuyen bay voi co gai ha noi nhiem covid-19 - anh 1

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cô gái N.H.N, ca nhiễm Covid-19 thứ 17, đã đi trên chuyến bay mang số hiệu VN0054 của Vietnam Airlines từ Anh hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội) lúc 4 giờ 30 ngày 2/3.

Tiếp đó, có nhiều hành khách đi cùng chuyến bay VN0054 tiếp tục lên chuyến bay mang số hiệu VN223 của Vietnam Airlines từ Nội Bài vào TP.HCM và hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9 giờ 54 ngày 2/3. 

tp.hcm da cach ly 11 nguoi di cung chuyen bay voi co gai ha noi nhiem covid-19 - anh 2

Sau khi tiếp nhận thông tin ca nhiễm Covid-19 thứ 17 ở Việt Nam, cơ quan chức năng đã vào cuộc và xác minh nhanh có 4 trường hợp khách Việt đăng ký hộ khẩu tại TP.HCM. Thành phố đã xác minh được 2 người và đã được chuyển đến khu cách ly tập trung, được lấy mẫu làm xét nghiệm. 2 trường hợp còn lại đang tiếp tục xác minh.

Hiện tại 9 hành khách quốc tế đi trên chuyến bay VN0054 lưu trú tại các khách sạn đã được đưa vào khu cách ly tập trung và được lấy mẫu làm xét nghiệm tìm. 

Và nơi lưu trú của các hành khách này đã được xử lý môi trường và được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, TP.HCM vẫn đang tiếp tục truy tìm các hành khách liên quan đến chuyến bay có hành khách nhiễm Covid-19 còn lại.

Tinzon (Theo báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên)

người yêu thích