Tin vui: Sáng nay (27/3) 3 BỆNH NHÂN NHIỄM COVID-19 ở Đà Nẵng được xuất viện

Sáng nay ngày 27-03, Sở Y tế Đà Nẵng xác nhận ba trường hợp nhiễm bệnh gồm hai ca nhiễm quốc tịch Anh và nữ nhân viên tại siêu thị đã khỏi bệnh và được xuất viện trong sáng nay. 

tin vui: sang nay (27/3) 3 benh nhan nhiem covid-19 o da nang duoc xuat vien - anh 1

Trước đó, hai du khách người Anh là bệnh nhân thứ 22 (60 tuổi) và bệnh nhân thứ 23 (66 tuổi) cùng với nữ bệnh nhân thứ 35 (28 tuổi) có kết quả dương tính với Covid-19. Sau đó được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.
 
Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật(CDC) Đà Nẵng vào ngày 19, 23 và 25-3 đối với bệnh nhân thứ 22 đã cho kết quả âm tính với Covid-19. Với bệnh nhân thứ 23, kết quả xét nghiệm vào các ngày 19,23,25 và 26-3 cho kết quả âm tính với Covid-19. Nữ bệnh nhân thứ 35 được xét nghiệm vào các ngày 10, 23 và 25 cũng cho kết quả tương tự âm tính với Covid-19. 
 
Bộ Y tế Đà Nẵng thông tin thêm, để đảm bảo an toàn và kiểm soát được tình hình dịch bệnh, ba bệnh nhân này sau khi xuất viện sẽ được tiếp tục cách ly tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Riêng bệnh nhân 35 là người Đà Nẵng sẽ được cách ly tại nhà dưới sự giám sát của Trung tâm kiểm soát Bệnh tật (CDC) Đà Nẵng. 

tin vui: sang nay (27/3) 3 benh nhan nhiem covid-19 o da nang duoc xuat vien - anh 2

Theo Bác sĩ Phạm Ngọc Hàm – Trưởng khoa Khoa Y học Nhiệt đới (Bệnh viện Đà Nẵng), người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân chia sẻ: “Chúng tôi hứa sẽ tiếp tục chiến với cuộc chiến này. Cuộc chiến này còn dài chưa biết đâu là điểm dừng nhưng chúng tôi tin tưởng rằng đằng sau chúng tôi có lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo sở và lãnh đạo TP cũng như sự ủng hộ của các ban, ngành, của nhân dân. Chúng tôi hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình”.

Bác sĩ Hàm chia sẻ thêm, lúc đầu tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ rất lo lắng. Nhưng được sự động viên kịp thời của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở Y tế, bệnh viện và sự hỗ trợ hết sức tận tình của các khoa phòng, đội ngũ y bác sĩ Khoa Y học Nhiệt đới đã cố gắng động viên nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ.

tin vui: sang nay (27/3) 3 benh nhan nhiem covid-19 o da nang duoc xuat vien - anh 3

“Gần 3 tuần điều trị, các bệnh nhân đã trở về bình thường sau 3 đợt liên tiếp âm tính SARS-CoV-2. Đây là niềm tự hào của chúng tôi”, bác sĩ Hàm nói. 
Về phác đồ điều trị, bác sĩ Phạm Ngọc Hàm cho biết, Bệnh viện Đà Nẵng áp dụng theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay từ phác đồ điều trị đầu tiên là 125 ngày 16/1/2020, sau đó là pháp đồ ngày 6/2 với tên gọi 322. Đến bây giờ có phác đồ mới vào ngày 26/3 là phác đồ 1344 của Bộ Y tế. “Chúng tôi luôn luôn bám sát hướng dẫn của Bộ để từng bước điều trị cho bệnh nhân”, bác sĩ Hàm thông tin.  

tin vui: sang nay (27/3) 3 benh nhan nhiem covid-19 o da nang duoc xuat vien - anh 4

tin vui: sang nay (27/3) 3 benh nhan nhiem covid-19 o da nang duoc xuat vien - anh 5

Theo thông tin cập nhật, tính tới thời điểm này Việt nam ghi nhận 153 ca nhiễm Covid-19. Trong đó, số ca được điều trị bình phục là 20 ca. Bộ y tế thông tin, hiện có 37 bệnh nhân đang điều trị và có kết quả âm tính từ 1-4 lần. Bên cạnh đó có 1.729 trường hợp hiện đang nghi nhiễm, hơn 57.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khoẻ.

Tinzon tổng hợp (theo báo Tuổi Trẻ, Zing)

người yêu thích