Sáng 19/4: 3 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới, có 201/268 ca khỏi bệnh

Một tin đáng mừng vào buổi sáng, tính đến 6h sáng nay 19/4 là đã 3 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Có 201/268 ca nhiễm khỏi bệnh, trong đó 160 người từ nước ngoài (chiếm gần 60%).

sang 19/4: 3 ngay lien tiep viet nam khong ghi nhan ca nhiem covid-19 moi, co 201/268 ca khoi benh - anh 1

Cụ thể, số liệu này được phát trong bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19. Tổng số ca nhiễm Covid-19 ở cả nước vẫn là 268 ca. Như vậy kể từ hôm 16/4 khi bệnh nhân thứ 268 được công bố cho đến nay vẫn chưa ghi nhận thêm ca mắc Covid-19 mới ở Việt Nam .

268 trường hợp nhiễm Covid-19 trong đó:

- 160 người từ nước ngoài nhiễm bệnh (chiếm 59,7%).

- 108 người lây nhiễm trong cộng đồng (chiếm 40,3%).

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch hiện đang được cách ly theo dõi theo quy định là 62.998 người, trong đó:

- Số người cách ly tập trung tại bệnh viện: 279 người.

- Số người cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 51.381 người.

sang 19/4: 3 ngay lien tiep viet nam khong ghi nhan ca nhiem covid-19 moi, co 201/268 ca khoi benh - anh 2

sang 19/4: 3 ngay lien tiep viet nam khong ghi nhan ca nhiem covid-19 moi, co 201/268 ca khoi benh - anh 3

27 bệnh nhân được BV Bệnh nhiệt đới TW đã được công bố khỏi bệnh sáng 30/3

Về tình hình điều trị: tính đến chiều 18/4 theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19: có 3 bệnh nhân người nước ngoài khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân 97 (điều trị tại bệnh viện Covid-19 Cần Giờ), bệnh nhân 151 và 207 (tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi).

Về kết quả xét nghiệm: tính đến 6h sáng nay 19/4, có 20 ca có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 từ 1 đến 2 lần trong số 67 ca còn đang điều trị.

sang 19/4: 3 ngay lien tiep viet nam khong ghi nhan ca nhiem covid-19 moi, co 201/268 ca khoi benh - anh 4

Tính từ ngày 6/3 - ngày bắt đầu giai đoạn 2 của dịch ở Việt Nam, đây là dấu mốc thời gian rất quan trọng. Theo thống kê ở giai đoạn 1, có thời gian đến 22 ngày không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới.

Trong thời gian qua, nước ta đã có những thành công quan trọng việc chống dịch Covid-19 vì lý do giảm số ca mắc đáng kể: chỉ có 268 ca, xếp thứ 114/212 quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch bệnh bùng phát.

Hôm qua ngày 18/4, Bộ Y tế đã phát đi nguyên văn phát biểu của Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trước đó về những thành công quan trọng. Phó thủ tướng có nhấn mạnh đề cập nhiều lần Việt Nam đã bước sang 1 hướng đi mới hời gian tới là 'chung sống an toàn với dịch Covid-19'.

sang 19/4: 3 ngay lien tiep viet nam khong ghi nhan ca nhiem covid-19 moi, co 201/268 ca khoi benh - anh 5

sang 19/4: 3 ngay lien tiep viet nam khong ghi nhan ca nhiem covid-19 moi, co 201/268 ca khoi benh - anh 6

Ảnh: Zing

Phải nói đây là 1 dấu hiệu vô cùng đáng mừng, khi 3 ngày liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm Covid-19 mới. Có 201/268 ca được chữa khỏi. Tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta chủ quan, thờ ơ với dịch. Mỗi người chúng ta cần nâng cao ý thức tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên và giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét theo khuyến cáo của Bộ Y tế và yêu cầu của Thủ thướng chính Phủ góp phần chung tay sớm đầy lùi dịch bệnh ở nước ta nhé!


Thienhuynh (Tổng Hợp thông tin theo báo Tuổi trẻ, VTV24)
 

người yêu thích