QUÁN BÚN ĐẬU SANG CHẢNH

📍52 Lê Lai, P.Bến Thành, Q.1 Bún đậu homemade là một chuỗi bún đậu khá nổi tiếng trong Saigon lâu nay. Menu của quán đã được update có thêm rất nhiều món mới nào là lòng rán, nem thính, chả rươi, bánh tôm, nem cua bể...các bạn nào thích hay muốn thưởng thức hương vị món Bắc thì chắc chắn ko thể bỏ qua quán này đâu nhé. Nay mình đi đông người nên kêu nhiều món khác nhau ăn thử Bún đậu(75k): phần này gồm có bún, đậu hủ chiên, thịt luộc và chả cốm. So với các quán khác thì hơi ít món nhưng đồ ăn rất chất lượng, thịt nạc nhiều ko bị mỡ quá còn đậu được cắt to nên vỏ ngoài giòn bên trong vẫn cảm nhận được độ béo của đậu. Ốc bưu nhồi thịt hấp gừng(90k): mình siêu mê món này luôn, ốc ở đây cắt thành cục rồi trộn chung với giò sống nên lúc ăn vẫn cảm nhận rõ được vị ốc chấm cùng với mắm gừng xả là hết bài. Nem tai trộn thính(68k): món này là lỗ tai heo cắt thành sợi rồi trộn với thính, cuốn bánh tráng ăn với rau chấm thêm nước mắm chua ngọt ăn lạ miệng mà ngon lắm đó nha. Chả ốc lá lốt(89k): bình thường là lốt là cuốn với bò thì món này dùng ốc bưu ăn với bánh hỏi. Bún ốc chuối đậu(80k) món này là chuối nấu với ba rọi heo, đậu hũ và ốc bưu ăn kèm bún tươi. Hai món này mình thấy lạ nên order ăn thử cũng ok nè Ăn no nê rồi nhưng nhớ kêu thêm chè ăn nhaa. Recommend chè đậu đen thạch trân châu và chè của mẹ, à né món yogurt ra nhé nó ngọt kiểu gắt cổ luôn í. Mình đi chi nhánh mới mở ở Lê Lai không gian mở rất thoáng còn có view ngắm thành phố siêu xịn luôn. Giá ở đây hơi chát so với các quán bún đậu khác nhưng bù lại không gian, cách phục vụ và chất lượng món ăn làm mình rất hài lòng nè.
người yêu thích