Ăn vặt buổi chiều

Nhà có ông ba hay mua đồ ăn về cho mấy mẹ con ăn. Bảo sao không béo lên từng ngày vậy đó. ⛈ Bún đậu: món này rất quen thuộc ấy chứ. Một mâm thường có bún và đậu là chủ yếu, ngoài ra còn có thịt, phèo, nem rán, dưa leo, xoài và rau sống. Đặc biệt nhất vẫn là mắm tôm thêm chút đường và trái tắc quậy đều lên rồi ăn là tuyệt cú mèo luôn. Haha. Ăn nhiều quá bún đậu rồi vẫn thấy A Chảnh là ngon nhất. Lần này ăn của quán người quen cũng thấy không ngon :( ⛈ Bún nem chua rán món này thì của người bắc. Mấy bạn ăn chuẩn của người bắc thì ngon lắm ạ. Gồm dĩa bún và rau sống. Đặc biệt của nó là chen nước lèo bên trong gồm có thịt nướng và nem chua. Ăn thì mỗi loại cho vào ít ít vừa chèn trộn đều lên ăn. Mỗi lần mà ăn món này mình đều kêu 2 phần ăn mới đã cái miệng. Huhu
người yêu thích