Thử ngay món bánh mới lạ từ ngô , gây "thương nhớ" cho dân nghiện bánh :3

Ngô non nấu sữa hay chè xưa rồi, thử ngay kiểu bánh này cực kỳ đơn giản lại hấp dẫn nha. Với cách làm cực kỳ đơn giản này, bạn sẽ có ngay món ăn vặt cho cả nhà vừa ngon vừa bổ dưỡng. :3 Nguyên Liệu: 2 bắp ngô, 30 gram bột mì, 10 gram bột gạo nếp, đường vừa phải. Cách Làm: Bước 1: Ngô bóc hạt rồi thêm nước nấu chín, sau đó vớt ra để ráo. Bước 2: Trộn bột mì, bột nếp vào với ngô.Thêm 2 muỗng nước rồi trộn đều, thấy bột dính tay là được. Bước 3: Phết 1 lớp dầu mỏng vào chảo, cho ngô vào trải dều, dàn phẳng, chiên trên lửa vừa đến khi thấy màu ngả sang vàng xém xém thì tắt lửa. Bước 4: Chắt bỏ dầu thừa trong ngô rồi rắc đường lên bề mặt ngô là xong.
người yêu thích