Hội "Ghét bếp" xuất hiện tại Malaysia: Thu hút 1,2 triệu thành viên chỉ trong 1 tuần đầu

Những tưởng hiện tượng 'Ghét bếp' chỉ xuất hiện ở Việt Nam, nhưng không, vừa qua cộng đồng mạng đã được dịp 'ngã ngửa' khi phát hiện một hội nhóm với tính chất tương tự ở nước bạn Malaysia.

Thực tế, việc phải ở nhà để phòng chống Covid-19 đã “khai phá” hàng loạt những tài năng nấu nướng, trang trí nhà cửa ở khắp mọi nơi.

Tuy vậy, vẫn còn đó đông đảo một bộ phận, dù cố gắng đến mấy, những món ăn họ tạo ra đều “thảm họa” và buồn cười bằng cách này hay cách khác.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 1

“Phong trào ghét bếp” trỗi dậy trong mùa dịch này

Từ những “thiên tài nấu nướng” ở nước ta…

Nhóm “Ghét bếp, không nghiện nhà” ra đời nhằm đối trọng với cộng đồng “Yêu bếp”, “Nghiện nhà” đang khá rầm rộ tại Việt Nam trong giai đoạn cách ly xã hội.

Nếu như hai hội nhóm kia là nơi mọi người chia sẻ những công thức nấu nướng, những món ăn không chỉ ngon mà còn đẹp… thì “Ghét bếp, không nghiện nhà” là nơi “bùng nổ” với hàng loạt “tác phẩm để đời” của các đầu bếp tại gia.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 2

Bánh bông lan của một thành viên hội “Ghét bếp, không nghiện nhà”

Vì quá vụng về hoặc chưa quen với với việc vào bếp, nhiều người đã gặp phải những tình huống dở khóc dở cười trong mùa dịch, đến mức, họ phải tuyên bố rằng mình chả ưa gian bếp vốn chẳng có tội tình gì.

…Đến những “chuyên gia ẩm thực” tại Malaysia.

Tương tư Việt Nam, Malaysia cũng đang trong giai đoạn cao điểm chống Covid-19, người dân đa phần cũng được nghỉ ở nhà để đảm bảo an toàn, tránh để dịch lây lan trong công đồng.

Và tất nhiên, điều gì đến cũng sẽ đến, “hiệp hội” những người “ghét bếp” tại đất nước láng giềng của chúng ta cũng đã nhanh chóng được thành lập.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 3

Nhóm “Ghét bếp” tại Malaysia có đến hơn 1,2 triệu thành viên sau một tuần.

Bất ngờ nhất, con số thành viên của hội này ở Malaysia thậm chí còn “khủng khiếp” hơn Việt Nam. Chỉ sau một tuần ra mắt, nhóm đã thu 1,2 triệu người tham gia. Con số này cũng đang không ngừng tăng mạnh.

Với thành viên đáng nể như vậy, nhóm này cũng đã sở hữu bộ sưu tập những món ăn đạt trình “thảm họa” vô cùng đồ sộ. Người xem chỉ biết lắc đầu ngao ngán khi “chiêm ngưỡng” những “tác phẩm” có một không hai.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 4

Bánh Crepe hình búp bê truyền thống của Malaysia phiên bản... béo phì.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 5

Chiếc bánh rán buồn tủi trút hơi thở sau cuối.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 6

Không phải đất nặn, đất là bánh bông lan cầu vồng trong truyền thuyết.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 7

Angry Bird phiên bản người ngoài hành tinh.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 8

Vâng, đây là… bánh vòng.

hoi "ghet bep" xuat hien tai malaysia: thu hut 1,2 trieu thanh vien chi trong 1 tuan dau - anh 9

Các món ăn bóng đêm luôn là thành viên không thể thiếu.

Những món ăn trên đây chỉ là một phần nhỏ trong vô vàn những nỗ lực thất bại của những anh chàng hoặc cô nàng vụ về tại Malaysia cũng như Việt Nam. Dù thế nào, đây cũng sẽ là bài học kinh nghiệm cho những người mới vào bếp và góp phần tạo nên niềm vui cho mọi người khi ở nhà chống dịch. Bạn từng có món ăn “thảm họa” nào không”? Cùng chia sẻ với Địa Điểm Ăn Uống nhé!

Đừng quên cập nhật những tin tức thú vị hằng ngày tại Địa Điểm Ăn Uống nha!

          

 

người yêu thích