Cách dọn dẹp cọ rửa cho ngôi nhà của mình

Chào cả nhà mình Ph cũng mới gia nhập vào nhóm mình và cũng biết ở đây có khá nhiều anh chị em nấu ăn và làm bánh rất tuyệt vời. Bản thân Ph là người nấu ăn được và chịu khó chăm chút cho căn bếp cũng như ngôi nhà của mình. Nên khi nhìn thấy mấy món ăn của các bạn làm. Chỉ biết trầm trồ và cố gắng học hỏi hơn. Hôm nay Ph xin chia sẻ 1 chút về cách dọn dẹp cọ rửa cho ngôi nhà của mình. Không biết đề tài này admin có được duyệt không 😀 Cách lau chùi đơn giản mà không cần tốn dung dịch hoá chất nào luôn . Baking soda chắc mọi người đã nghe đến nhiều rồi. Và cũng thường dùng trong khâu nguyên liệu làm bánh. Nhưng Ph thường dùng nguyên liệu này vào khâu dọn dẹp nhà Chỉ cần pha baking soda + giấm. Rồi lấy miếng mút mềm rồi chùi. Những kẽ nhỏ và khó chùi ra thì em dùng bàn chải đánh răng để cọ. Những chổ nào lâu ngày chùi ko ra thì cho cho ít nước rửa chén loại có chanh vào ( bộ 3 hỗn hợp baking soda + giấm + nước rửa chén ,tỷ lệ pha 2 muỗng cafe baking soda + vài muỗng giấm + ít nước rửa chén ). Còn với lau bàn và lau những nơi vách bếp bị văn dính dầu lâu ngày chùi ko ra. Thì em pha 1 bình nước 10% giấm + 90% nước + nửa muỗng baking soda ( có thể cho thêm 1 ít tinh dầu hoặc bột quế cho thơm nhé ). Đổ vào 1 bình, xịt và lau lại. Kết quả sạch boang ngoài sự mong đợi. Vừa nhanh lại vừa sạch. Các bạn cùng thử xem sao nhé
người yêu thích